Kẻ đốt người yêu cũ

24/11/2007 23:33 GMT+7

TAND TP Đà Nẵng ngày 24.11 đã xét xử Huỳnh Thanh Lâm (21 tuổi, ngụ P.Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) về tội giết người. Ngày 30.4.2007, Lâm cùng người yêu cũ là Phùng Thị Ni Na (18 tuổi), Trần Thanh Tuấn (20 tuổi) và một số bạn bè tổ chức uống bia tại nhà Nguyễn Vĩnh Tồn, sau đó Lâm chuyển sang quán Mỹ Dương uống tiếp. Đến 13 giờ 45 phút cùng ngày, Lâm biết Ni Na và Tuấn đang ngủ ở nhà Tồn liền đi mua xăng và quay lại nhà Tồn, tưới lên người Ni Na, bật lửa đốt rồi bỏ trốn. Ni Na bị thương nặng hiện vẫn có nguy cơ tử vong. Tòa tuyên phạt Lâm 16 năm tù giam, bồi thường thiệt hại 126 triệu đồng, trợ cấp hằng tháng 200.000 đồng cho đến khi nạn nhân qua đời. (V.P.Thảo)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.