Cơ hội cuối "sở hữu" tháp Eiffel

18/11/2007 23:00 GMT+7

Mọi cửa hàng bán đồ lưu niệm ở Paris (Pháp) đều có bán những hình mẫu tháp Eiffel thu nhỏ, nhưng một người đấu thầu may mắn có thể "tậu" được một phần của tháp thật. Theo AP, một phần của chiếc cầu thang sắt uốn mà Gustave Eiffel leo lên để khánh thành công trình vào năm 1889 sẽ được bán đấu giá tại phòng đấu giá của khách sạn Drouot vào hôm nay, 19.11.

Vào năm 1983, chiếc cầu thang có 1.911 bậc đã được tháo ra để lấy chỗ làm thang máy và được cắt thành 24 mảnh để đem đi đấu giá cho các viện bảo tàng và nhà sưu tập trên khắp thế giới. Mảnh thang dài 4,5 mét được bán đấu giá hôm nay từng giúp kết nối tầng hai và tầng ba của tòa tháp và có thể là mảnh cuối cùng được bán cho công chúng. Người phụ trách cuộc đấu giá Remi Ader cho biết dự kiến mảnh thang này sẽ được bán với giá từ 29.000 đến 44.000 USD. Tháp Eiffel cao 312m, được xây dựng nhằm phục vụ cho Hội chợ thế giới 1889 ở Paris.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.