TP.HCM: Mỗi năm "trả" 750 lượt trẻ lang thang về các tỉnh

14/11/2007 14:11 GMT+7

(TNO) Ngày 14.11, báo cáo Ban Văn hoá Xã hội HĐND TP.HCM, đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) TP.HCM cho biết, mỗi năm đơn vị đã đưa khoảng 750 lượt trẻ em lang thang ăn xin trên địa bàn TP.HCM về quê của mình ở các tỉnh lân cận.

Sau khi đưa các em về quê, Sở đã hỗ trợ cho các tỉnh một số cơ sở vật chất để giáo dục, dạy nghề cho các em.

Ngoài ra, trong 9 tháng đầu năm, Sở LĐTB&XH TP.HCM cũng đã tiếp nhận 851 trẻ lang thang, ăn xin người Campuchia và chuyển trả về nước bạn.

Hiện, Sở LĐTB&XH TP.HCM đang quản lý 4 trung tâm nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em mồ côi, khuyết tật, bị bỏ rơi, trẻ em nhiễm HIV/AIDS với 1.722 trẻ em (1066 nam và 656 nữ), trong đó có 637 trẻ em bị khuyết tật và 96 em bị nhiễm HIV.

Ngọc Hậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.