Mỹ, Nga cùng hợp tác thám hiểm Mặt trăng, sao Hỏa

08/10/2007 18:01 GMT+7

(TNO) Thứ tư tuần qua, những nhà lãnh đạo của hai cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ, Nga đã ký kết thỏa thuận hợp tác trong sứ mệnh đưa phi thuyền không người lái thám hiểm Mặt trăng và sao Hỏa nhằm nghiên cứu về khả năng hiện diện nước ở dưới bề mặt của chúng.

Văn bản hợp tác này được ký kết bởi Giám đốc Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) Michael Griffin và Trưởng Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga Anatoly Perminov. Theo đó, trong thời gian tới, những thiết bị của Nga sẽ được đưa đến Mặt trăng và sao Hỏa trên các tàu thăm dò của NASA.

Thiết bị đầu tiên có tên gọi LEND sẽ được trang bị cho tàu thăm dò không người lái của NASA là Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), dự kiến được phóng lên vào tháng 10.2008 trong sứ mệnh nghiên cứu về khả năng có những nguồn nước bên dưới các điểm cực của Mặt trăng hay không.

Tiếp sau đó, một thiết bị tương tự khác của Nga cũng sẽ theo phi thuyền của NASA chu du tới sao Hỏa vào năm 2009.

Được biết lần gần đây nhất, NASA phóng tàu thăm dò lên sao Hỏa là ngày 4.8.2007 với tàu đổ bộ "Phoenix Mars Lander".

D.B (Theo Foxnews)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.