Nhật phóng tàu thám hiểm mặt trăng

11/09/2007 22:41 GMT+7

Ngày 14.9 tới, Nhật Bản sẽ phóng tàu thám hiểm mặt trăng đầu tiên của mình. Các nhà khoa học Nhật hy vọng dự án này sẽ giúp Nhật trở thành nước đầu tiên tại châu Á đưa tàu thám hiểm không người lái lên "cung Hằng".

Nhật đã chi 484 triệu USD cho dự án đưa tàu Kaguya, còn gọi là SELENE, lên mặt trăng. "Đây là bước đi quan trọng đầu tiên tiến tới mục tiêu đưa người lên mặt trăng vào năm 2025 của chúng tôi", Hãng tin AP dẫn lời ông Shinichi Sobue, một chuyên gia tại Cơ quan thám hiểm hàng không vũ trụ Nhật (JAXA). Kaguya sẽ gồm một tàu vũ trụ chính và hai vệ tinh nhỏ được gắn 14 thiết bị quan sát để nghiên cứu sự hình thành và phát triển của mặt trăng. Tên lửa H-2A của Nhật chở Kaguya sẽ được phóng từ đảo Tanegashima, cách thủ đô Tokyo khoảng 1.000 km, vào ngày 14.9. Tàu thăm dò Kaguya sẽ bay quanh quỹ đạo mặt trăng trong khoảng một năm cho đến khi hết nhiên liệu.

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.