Người nhóm máu O dễ bị loét dạ dày tá tràng

22/08/2007 23:53 GMT+7

Hôm qua 22.8, tại buổi truyền thông về bệnh viêm loét dạ dày tá tràng ở TP.HCM, bác sĩ Lý Thị Mỹ Dung - Trưởng khoa Tiêu hóa (Bệnh viện Nguyễn Tri Phương) cho biết, loét dạ dày tá tràng là bệnh mãn tính, chiếm khoảng 10% dân số trong nước, gặp ở nam nhiều hơn nữ.

Trong số những nguyên nhân gây bệnh có nguyên nhân do yếu tố tâm lý (do áp lực công việc, căng thẳng, stress...); do chế độ ăn uống (lạm dụng bia, rượu, thức ăn chua, cay, nóng, lạnh... - làm ảnh hưởng niêm mạc dạ dày); đồng thời những người nhóm máu O mắc bệnh này nhiều hơn những người có các nhóm máu khác...

Thanh Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.