Trung Quốc phá đường dây bắt cóc trẻ em

15/08/2007 21:51 GMT+7

Báo chí Trung Quốc hôm qua đưa tin cảnh sát nước này đã triệt phá một băng nhóm bắt cóc và buôn bán trẻ em ở miền nam.

Theo tờ Beijing Times, các thành viên băng nhóm trên đã dùng xe máy bắt cóc 3 bé trai 3, 5 và 7 tuổi trên đường phố ở Sơn Đầu, tỉnh Quảng Đông hồi giữa tháng 7. Ba tuần sau đó, cảnh sát lần theo dấu vết của 3 đứa trẻ đến nhiều nơi trong tỉnh và triệt phá băng nhóm trên sau khi chúng đã bán 2 trong số 3 trẻ với giá mỗi em là 4.000 USD và đang tính bán luôn đứa trẻ còn lại. 9 nghi can đã bị bắt và 7 tên khác bị tạm giam để thẩm vấn. Vụ việc xảy ra không lâu sau vụ xì-căng-đan sử dụng nô lệ trẻ em ở miền bắc Trung Quốc. Vụ việc bị phanh phui sau khi khoảng 400 phụ huynh đưa lời khẩn cầu lên mạng internet về những đứa con mất tích mà họ nghi đã bị bán làm nô lệ. Sau một cuộc điều tra, hơn 60 quan chức đã bị phạt tù và một chủ lò gạch lãnh án tử hình.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.