Quảng Bình: Hai xe khách tông nhau, 1 người chết, 10 người bị thương nặng

14/08/2007 23:46 GMT+7

Lúc 11 giờ 30 ngày 14.8, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên QL1A đoạn qua dốc Sỏi thuộc địa phận xã Hưng Thủy (Lệ Thủy, Quảng Bình) làm 1 người chết và 10 người bị thương nặng đang cấp cứu tại các bệnh viện ở huyện Lệ Thủy và ở tỉnh Quảng Trị.

Theo lời kể của các nhân chứng, xe khách 37H-9686 do Nguyễn Văn Quy (29 tuổi, ở Quỳnh Châu, Quỳnh Lưu, Nghệ An) điều khiển chạy hướng Bắc-Nam, khi đến địa điểm trên thì cố vượt một chiếc xe tải cùng chiều nên tông phải xe khách mang biển số 18N-1611 do Đặng Sĩ Thành (ở Trực Phú, Trực Ninh, Nam Định) điều khiển chạy hướng ngược lại.

Hậu quả là hai chiếc xe bị nát phần đầu, hai tài xế cùng bị thương nặng. 4 người được đưa đến BV huyện Lệ Thủy cấp cứu là Nguyễn Văn Lập (25 tuổi, ở Hải Hậu, Nam Định), Nguyễn Văn Dương (27 tuổi, ở Trực Ninh, Nam Định), Nguyễn Duy Hải (19 tuổi, ở Trực Ninh, Nam Định) và chủ xe 18N-1611 là Nguyễn Văn Tiền (33 tuổi, ở Trực Phú, Trực Ninh, Nam Định) hiện đã chết. Vì phải cẩu 2 chiếc xe khách nên đoạn đường đã bị tắc 2 km trong gần 1 giờ. Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng Công an Quảng Bình đã nhanh chóng có mặt để xử lý.

Tin, ảnh: Kiến Giang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.