Ý định lập nhà nước Hồi giáo gây lo ngại

12/08/2007 22:50 GMT+7

Hôm qua, khoảng 100.000 người Hồi giáo đã tề tựu tại một sân vận động ở thủ đô Jakarta của Indonesia trong một hội nghị nhằm tái lập một caliphate (nhà nước của thế giới Hồi giáo).

Nhóm Hồi giáo cực đoan Hizb ut-Tahrir, phía tổ chức hội nghị này, cho hay họ đã tập hợp được nhiều nhà hoạt động Hồi giáo nhất trên thế giới. Nhóm này bị coi là bất hợp pháp ở hầu hết khu vực Trung Đông và nhiều phần của châu u. Theo BBC, nhiều nhà diễn thuyết chủ chốt đến dự hội nghị này đã bị chặn không cho nhập cảnh vào Indonesia. Hizb ut-Tahrir muốn thành lập một nhà nước lý tưởng tuân theo các quy tắc trong kinh Koran. Mặc dù Hizb ut-Tahrir tuyên bố muốn xây dựng một caliphate theo con đường phi bạo lực nhưng nhiều chuyên gia nhận thấy lý tưởng của nhóm này gần với các nhóm theo đường lối Thánh chiến. Hizb ut-Tahrir, hay còn gọi là đảng Tự do, ra đời ở Jerusalem vào những năm 1950. Thành viên của nhóm này nằm ở nhiều khu vực từ Trung Á đến Trung Đông cũng như Tây u, trong đó có cả Anh.

Việt Phương
(VP Bangkok)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.