Mỹ mạnh tay với lao động nhập cư

12/08/2007 00:14 GMT+7

Theo Hãng tin BBC, Chính phủ Mỹ hôm 10.8 đã tuyên bố áp dụng biện pháp cứng rắn hơn nữa để đối phó làn sóng lao động nhập cư bất hợp pháp tại nước này. Theo đó, chính phủ sẽ phạt nặng các công ty, cá nhân sử dụng lao động nhập cư bất hợp pháp. Chủ lao động có thời gian 90 ngày để xác định nguồn gốc hợp pháp của người lao động. Nếu bị phát hiện thuê người nhập cư bất hợp pháp, chủ lao động sẽ bị phạt tiền lên đến 12.500 USD cho mỗi trường hợp vi phạm (tăng 25% so với trước đây) và có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Bên cạnh đó, Tổng thống G.Bush cũng ra lệnh bổ sung 1.700 lính biên phòng vào lực lượng hơn 18.000 lính hiện nay để tăng cường kiểm soát biên giới. Để ngăn chặn dòng người nhập cư bất hợp pháp, Mỹ sẽ tiếp tục áp dụng chính sách trục xuất người nước ngoài ngay tại biên giới, hạn chế tối đa việc bắt giữ. Bộ trưởng An ninh nội địa M.Chertoff cho biết đây là một biện pháp mạnh để đối phó với nạn nhập cư lậu trước khi Quốc hội thông qua dự luật sửa đổi về người nhập cư. 

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.