Ban hành nghị định về tinh giản biên chế

09/08/2007 23:48 GMT+7

Ngày 8.8, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 132/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế. Đối tượng của Nghị định là cán bộ, công chức, viên chức dôi dư do sắp xếp lại tổ chức của các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp; người thôi giữ chức lãnh đạo do sắp xếp, kiện toàn lại bộ máy hoặc chưa đến tuổi nghỉ hưu nhưng không được bố trí; người không hoàn thành công việc trong 2 năm liền kề; cán bộ, công chức không đạt chuẩn...

Nghị định quy định rõ về chế độ, chính sách với đối tượng tinh giản biên chế. Ví dụ, đối với cán bộ, công chức, viên chức từ 55 - 59 tuổi với nam và 50-54 tuổi với nữ có thời gian đóng đủ bảo hiểm xã hội 20 năm trở lên thì ngoài lương hưu còn được hưởng các chế độ: không bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi; được trợ cấp 3 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định hiện hành; được trợ cấp 5 tháng tiền lương cho 20 năm đầu công tác đóng đủ bảo hiểm xã hội và từ năm thứ 21 trở đi, cứ mỗi năm công tác đóng đủ bảo hiểm xã hội được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương...

Cũng theo Nghị định, các cán bộ công chức, viên chức thuộc đối tượng tinh giản biên chế phải chuyển sang làm tại các tổ chức không hưởng kinh phí thường xuyên từ ngân sách sẽ được hưởng các khoản trợ cấp như: 3 tháng tiền lương hiện hưởng; 1/2 tháng tiền lương cho mỗi năm công tác có đóng đủ bảo hiểm xã hội. Người thôi việc ngay sẽ được trợ cấp 3 tháng tiền lương hiện hưởng để tìm việc làm và 1,5 tháng tiền lương cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm.

A.Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.