TP Hồ Chí Minh: Ra quân phòng chống sốt xuất huyết và bảo vệ môi trường

23/07/2007 00:23 GMT+7

Hôm qua 22.7, toàn thành phố đã ra quân bắt đầu chiến dịch dài hơi nhằm tổng vệ sinh phòng chống bệnh sốt xuất huyết (SXH) và bảo vệ môi trường. Điểm phát động chiến dịch ra quân rầm rộ sáng qua là ở H.Hóc Môn.

Chiến dịch tổng vệ sinh có nhiều thành phần tham gia theo chỉ đạo của UBND thành phố như: Sở Y tế, Sở Tài nguyên-Môi trường, Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ, các quận, huyện, và cả người dân...

Theo bác sĩ Lê Trường Giang - Phó giám đốc Sở Y tế, mục đích của chiến dịch là để tổng vệ sinh, dọn dẹp, phát quang môi trường, nạo vét, khai thông dòng chảy các kênh rạch, diệt lăng quăng, diệt muỗi... Từ đầu năm đến nay, TP.HCM đã có trên 2.000 người mắc bệnh SXH (có 2 trường hợp bị tử vong), và hiện nay, SXH đang diễn biến phức tạp, có nguy cơ lan rộng, bùng phát thành dịch, với nhiều ổ dịch còn tồn tại ở hầu hết các quận huyện...

Thanh Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.