Nguyễn Việt trong ca mổ Việt - Đức đang bị viêm phổi nặng

21/06/2007 07:30 GMT+7

Ngày 20/6, bác sĩ Trương Quốc Việt - Trưởng khoa Hồi sức bệnh viện phụ sản Từ Dũ (TP.HCM) cho biết, sau hơn 20 ngày ngã bệnh (từ cuối tháng 5 vừa qua), hiện nay Nguyễn Việt (cậu bé trong ca phẫu thuật tách rời cặp song sinh Việt - Đức cách đây 19 năm) vẫn còn viêm phổi nặng, ảnh hưởng đến hô hấp.

Mặc dù tình trạng xuất  huyết (chưa rõ nguyên nhân, đã truyền 6 đơn vị máu - hơn 1,6 lít) và suy thận của Việt có phần cải thiện, nhưng theo các bác sĩ việc điều trị cho Việt là rất khó khăn, vì Việt chỉ có một quả thận.

Hiện tại, các bác sĩ tập trung vào chữa trị viêm phổi cho Việt, rồi sẽ tìm nguyên nhân gây xuất huyết. Sau ca phẫu thuật nổi tiếng cách đây 19 năm, không được may mắn như người em là Nguyễn Đức (vừa mới lập gia đình), Việt phải sống đời sống thực vật, nằm một chỗ từ đó cho đến nay tại làng Hòa Bình (bệnh viện Từ Dũ, TP.HCM).

Thanh Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.