Quảng Ngãi: Cát trồng tỏi ở huyện đảo Lý Sơn lên đến gần 200.000 đồng/m3

09/06/2007 00:38 GMT+7

Ngày 8.6, ông Võ Xuân Huyện, Chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, do việc khai thác cát ven bờ để trồng tỏi đã cạn kiệt nên từ nhiều tháng qua, người dân ở huyện đảo đã đổ xô ra biển để khai thác cát bán cho nông dân trồng tỏi.

Hiện cả huyện có 6 bè hút cát từ ngoài biển, cách bờ khoảng hơn 500m. Để có được lượng cát vào tận bờ phải qua ba công đoạn là dùng máy hút cát từ đáy biển lên bè sau đó chuyển vào gần bờ rồi tiếp tục dùng nước biển xả cát từ bè xuống biển.

Từ đó lại tiếp tục dùng máy hút, hút cát lên bờ. Nguồn cát khai thác được quá ít ỏi nên cát đang được bán đắt như "tôm tươi", gần 200.000 đồng/m3. Bình quân, để trồng 1 ha tỏi phải mất hơn 1 triệu đồng tiền cát. Được biết, huyện đảo Lý Sơn có trên 300 ha đất trồng tỏi và mỗi năm phải cần mới trên 30.000m3 cát.

Hiển Cừ - Thái Anh

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.