Áo chống đạn bằng xơ dừa

25/05/2007 21:53 GMT+7

Giáo sư M.Palil thuộc Đại học Kỹ thuật Melaka (Malaysia) đã sáng chế một loại áo chống đạn làm từ xơ dừa và sợi thủy tinh, với cùng công năng như áo chống đạn thông thường nhưng nhẹ và rẻ hơn.

Theo AP, đây là kết quả của một quá trình nghiên cứu do ông Palil tiến hành cùng với sinh viên trong 2 năm và đã được thử nghiệm thực tế hồi năm ngoái. Áo của ông Palil chỉ nặng 3 kg, bằng 1/3 trọng lượng áo chống đạn thông thường, và được bán với giá 590 USD/chiếc, trong khi giá áo chống đạn thông thường lên đến 4.700 USD/chiếc. Vào năm 2004, ông Palil đã sáng chế mũ bảo hiểm làm từ sọ dừa.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.