Tình ca của Ngô Thụy Miên và Vũ Quốc Việt

24/05/2007 22:23 GMT+7

Nghe cứ tưởng là hai nhạc sĩ của hai thế hệ này vừa sáng tác chung một ca khúc mới, nhưng không, đó là một tập nhạc mang tên Bình thường thôi - Tình ca hai thế hệ (ảnh), xuất phát từ ý tưởng của Vũ Quốc Việt.

Anh cho biết, không chỉ mến mộ âm nhạc của Ngô Thụy Miên với những giai điệu ngợi ca tình yêu nhẹ nhàng, thanh thoát nhưng đầy dư âm cảm xúc, anh mong muốn tập nhạc sẽ như một sự giao lưu âm nhạc giữa hai thế hệ, sự gặp gỡ của những bản tình ca xưa và nay. Và "... có thể những ai chưa biết về Vũ Quốc Việt, qua tập nhạc này, sẽ tìm hiểu thêm và nghe nhạc của tôi...".

Những bài hát đã quá quen thuộc của Ngô Thụy Miên như: Riêng một góc trời, Từ giọng hát em, Bản tình cuối, Giáng ngọc, Mùa thu cho em, Niệm khúc cuối... cùng với các ca khúc từng được yêu mến của Vũ Quốc Việt: Còn đó chút hồng phai, Hãy hát lên, Bình thường thôi, Bóng cả, Ru lại câu hò... hy vọng sẽ là một món quà ý nghĩa để những người yêu nhạc chuyền tay...

N.Vân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.