Đắk Nông: Cứu sống 1 bệnh nhân bị đâm thủng tim

14/05/2007 11:43 GMT+7

Bác sĩ Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông cho biết: vào lúc 1h ngày 14/5/2007, lần đầu tiên Bệnh viện đã phẫu thuật và cứu sống được bệnh nhân bị đâm thủng tim.

Đó là anh Phan Thanh Hải, 32 tuổi, thường trú tại khối 3 thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R'Lấp (Đắk Nông). Anh Hải bị vết dao nhọn đâm sâu 80mm và thủng tâm thất phải sâu 12mm. Khi đưa đến bệnh viện, bệnh nhân Phan Thanh Hải ở trong tình trạng mạch tim không đập, huyết áp tuột xuống còn số không, khó thở dữ dội.

Kíp mổ do bác sĩ Nguyễn Văn Thích làm phẫu thuật chính đã quyết định tiến hành mổ tối cấp cho anh Phan Thanh Hải. Sau hơn 1 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã khâu 3 mũi ở tim, 17 mũi bên ngoài và truyền 6 đơn vị máu, cứu sống bệnh nhân Hải.

Đây là ca mổ phức tạp nhất từ khi thành lập Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông (2004) đến nay, trong điều kiện trang thiết bị và nhân lực còn thiếu thốn. Được biết, bác sĩ Nguyễn Văn Thích đã tiến hành hàng ngàn ca phẫu thuật, cứu sống rất nhiều bệnh nhân hiểm nghèo.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.