Thành lập bộ phận xúc tiến đầu tư nước ngoài

13/05/2007 23:58 GMT+7

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với đề án thành lập bộ phận xúc tiến đầu tư ở nước ngoài mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng với một số bộ, ngành khác đã trình Thủ tướng Chính phủ.

Đây được xem là một trong các biện pháp nhằm nhanh chóng thúc đẩy làn sóng đầu tư mới tại một số địa bàn trọng điểm vào Việt Nam. Theo đó, trước mắt Chính phủ đồng ý thành lập bộ phận xúc tiến đầu tư tại một số địa bàn trọng điểm là Nhật Bản, Mỹ, CHLB Đức, Pháp, Hàn Quốc, Singapore, Ả Rập Xê-Út, Qatar và lãnh thổ Đài Loan.

Các đại diện xúc tiến đầu tư nước ngoài này hoạt động theo nguyên tắc trực thuộc và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài và Bộ Ngoại giao thống nhất quản lý công tác ngoại giao kinh tế. (Theo TTXVN)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.