Al-Qaeda âm mưu lập nhà nước Hồi giáo ly khai ở Iraq

13/05/2007 22:40 GMT+7

Giới chức tình báo Mỹ đang lo ngại về khả năng tổ chức khủng bố al-Qaeda lợi dụng việc Mỹ rút quân để chiếm quyền ở miền trung Iraq và thiết lập ở đây một nhà nước Hồi giáo cấp tiến dòng Sunni, ly khai khỏi các vùng lãnh thổ do người Kurd kiểm soát (ở miền bắc) và các tỉnh theo dòng Hồi Shi'ite (ở miền nam).

Làm nòng cốt cho nhà nước Hồi giáo này chính là "Nhà nước Iraq Hồi giáo", một tổ chức do al-Qaeda lập ra và đang vượt lên các phe nhóm vũ trang khác ở Iraq về khả năng thiện chiến và mức độ cuồng tín. Tháng 10 năm ngoái, tổ chức này công bố một dự thảo hiến pháp và cử ra 10 bộ trưởng, trong đó Bộ trưởng Chiến tranh chính là thủ lĩnh al-Qaeda tại Iraq Abu Ayub al-Masri. "Al-Qaeda đang trên đường cắm chân vững chắc ở Trung Đông. Nếu chúng thành công, đó sẽ là thảm họa và một mối nguy nhãn tiền đối với Ả Rập Saudi và Jordan", một quan chức Mỹ cảnh báo.

Trường Khanh (theo The Australian)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.