Trung Quốc: Cấm mua bán nội tạng người

02/05/2007 22:47 GMT+7

Báo chí Trung Quốc hôm qua đưa tin nước này đã chính thức cấm buôn bán nội tạng người. Hãng thông tấn Tân Hoa xã cho biết các quy định do chính phủ nước này ban hành cấm mọi tổ chức và cá nhân buôn bán nội tạng người dưới mọi hình thức.

Bất kỳ bác sĩ nào can dự vào hoạt động trên sẽ bị thu hồi giấy phép hành nghề, còn các bệnh viện, trạm xá sẽ bị đình chỉ hoạt động cấy ghép nội tạng trong ít nhất 3 năm. Các mức phạt được ấn định ở mức cao hơn 8 đến 10 lần so với giá trị một phi vụ buôn bán nội tạng và quan chức bị kết tội sẽ bị sa thảãi.

Các tổ chức quốc tế từ lâu cáo buộc một số nơi tại Trung Quốc lấy nội tạng tù nhân bị tử hình để cấy ghép mà không được sự đồng ý của tù nhân hoặc gia đình họ. Một số bệnh viện thì bị cáo buộc bí mật lấy nội tạng của nạn nhân tai nạn giao thông và các bệnh nhân tử vong khác. Nhà chức trách Trung Quốc bác bỏ tất cả các cáo buộc này.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.