Iran cấm kiểu tóc phương Tây

30/04/2007 21:54 GMT+7

Cánh thợ hớt tóc "thân phương Tây" ở Iran sẽ không còn đất dụng võ. Giới chức nước này vừa cảnh báo sẽ phạt nặng những ai thực hiện việc cắt các kiểu tóc phương Tây cho giới mày râu cũng như sử dụng mỹ phẩm cho tóc.

Ngoài ra, thợ cắt tóc cũng không được nhổ lông mày của khách hàng. Đây là một phần trong chiến dịch "thanh lọc" văn hóa ăn mặc phi Hồi giáo ở Iran. Thợ tạo mẫu tóc vi phạm có thể bị tước giấy phép hành nghề.

Tuy nhiên, cảnh sát đã bác thông tin cho rằng họ cấm thợ cắt tóc phục vụ những khách hàng đeo cà vạt. Theo BBC, một số thanh niên ở Iran thường "chơi" những kiểu tóc hết sức "hoang dã", dùng keo để làm mái tóc dài của họ dựng đứng theo một phong cách chẳng giống ai. Trong khi đó, các tờ báo ở Iran dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết 16.000 phụ nữ và 500 nam giới đã bị cảnh cáo hồi tuần trước do ăn mặc "thiếu đứng đắn". Giới công tố viên ở Tehran từng đề nghị rằng phụ nữ vi phạm các quy định về trang phục nên bị đày tới các vùng xa xôi hẻo lánh.

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.