Nhật Bản sẽ thám hiểm Mặt Trăng

20/04/2007 22:14 GMT+7

Nhật Bản đang có kế hoạch phóng vệ tinh lên quỹ đạo Mặt Trăng. Một trong những mục tiêu của kế hoạch này là nhằm đuổi kịp Trung Quốc trong cuộc chạy đua không gian ở châu Á.

Ngoài ra, các nhà nghiên cứu Nhật Bản cũng có ý định khám phá nguồn gốc cũng như sự biến đổi của Mặt Trăng. Cơ quan thám hiểm hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA) dự định sẽ phóng vệ tinh Selene với tên lửa đẩy H-2A lên quỹ đạo Mặt Trăng vào tháng 8 tới đây. JAXA cho biết đây là kế hoạch thám hiểm Mặt Trăng lớn nhất kể từ sau chương trình Apollo của người Mỹ. Theo AP, JAXA không giấu giếm rằng đây là một kế hoạch đầy tham vọng bởi nó sẽ nghiên cứu toàn bộ chứ không chỉ một phần của Mặt Trăng.

Việt Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.