Đề nghị sửa đổi chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng

12/04/2007 09:56 GMT+7

Những cán bộ tiền khởi nghĩa thuộc trường hợp từ trước tới nay không ở nhà thuê thuộc sở hữu Nhà nước hoặc chưa được miễn giảm tiền sử dụng đất khi được giao đất làm nhà ở sẽ được hỗ trợ 25 triệu đồng bằng tiền mặt.

Trên đây là một phần nội dung Tờ trình Thủ tướng của Bộ Xây dựng đề nghị sửa đổi, bổ sung Quyết định 118/TTg (ngày 27.2.1996) về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở và Điều 3, Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg (ngày 3.2.2000) về việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 cải thiện nhà ở.

Theo lý giải của Bộ Xây dựng, Điều 3 Quyết định 20 quy định đối tượng cán bộ tiền khởi nghĩa được miễn tiền sử dụng đất hoặc giảm 80% tiền sử dụng đất khi mua nhà ở đang thuê của Nhà nước. Tuy nhiên trên thực tế có nhiều cán bộ tiền khởi nghĩa chưa từng thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước cũng như chưa được miễn giảm tiền sử dụng đất.

Cũng theo Bộ Xây dựng, hiện có khoảng 17.000 người thuộc đối tượng này và như vậy, nếu quyết định hỗ trợ 25 triệu đồng/người được chấp thuận, ngân sách sẽ phải chi 425 tỉ đồng. “Đây là mức hỗ trợ không quá lớn, phù hợp với khả năng ngân sách đồng thời đảm bảo nguyên tắc xét hỗ trợ tương ứng với công lao đóng góp của đối tượng tiến khởi nghĩa (lão thành cách mạng hưởng mức hỗ trợ 50 triệu đồng)”, Bộ Xây dựng lập luận.

T.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.