Hồng Kông bỏ lệnh cấm "chôn cất" trên biển

09/04/2007 22:35 GMT+7

Chính quyền Hồng Kông vừa dỡ bỏ lệnh cấm an táng trên biển kéo dài 22 năm nay. Theo BBC, nguyên do là chính quyền muốn khuyến khích người dân dùng thông lệ này để giúp giảm tình trạng quá tải tại các nghĩa trang.

Hồng Kông là một trong những khu vực có mật độ dân cư dày đặc nhất thế giới và hiện gần như không còn chỗ để chôn cất người chết. Vì thế, người chết tại đây thường được đem đi hỏa táng và bình đựng tro hài cốt của họ được đặt ở trong những hốc tường tại các hầm mộ đặc biệt. Cũng có khi người ta rải tro người chết trên biển. Trở ngại chính của việc "chôn cất" trên biển là không có nơi để người thân viếng thăm. Mặc dù chính quyền vẫn cấm ném thức ăn hoặc hương hoa xuống biển song tang lễ trên biển đầu tiên dành cho 11 người từ khi lệnh cấm được dỡ bỏ đã diễn ra suôn sẻ hồi cuối tuần qua.

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.