Ấn Độ, Pakistan ký hiệp ước hạt nhân

21/02/2007 23:20 GMT+7

Hôm qua, Ấn Độ và Pakistan đã ký một thỏa thuận nhằm tránh nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân giữa hai nước. Buổi ký kết diễn ra ở thủ đô New Delhi (Ấn Độ) với sự hiện diện của Ngoại trưởng Ấn Độ P.Mukherjee và Ngoại trưởng Pakistan K.Kasuri trong bối cảnh vừa xảy ra vụ đánh bom tàu lửa từ Ấn Độ đi Pakistan khiến 68 người thiệt mạng.

Chính phủ hai nước đều coi đây là hành động phá hoại tiến trình hòa bình của đôi bên. Theo Hãng tin AP, nội dung cụ thể của bản hiệp ước vừa ký kết chưa được công bố nhưng nguồn tin từ các quan chức hai nước cho hay nó bao gồm các vấn đề liên quan đến việc xây dựng lòng tin giữa hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân này. Đây cũng là một phần trong việc tiếp tục các nỗ lực hòa bình của hai nước sau nửa thế kỷ thù địch.

V.P

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.