Nổ bình ga, ít nhất 20 người bỏng nặng

11/02/2007 15:15 GMT+7

Vào lúc 12h 30 phút ngày 11/2/2007, tại nhà ông Nguyễn Hữu Tần xóm 1 xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An - nơi giáp ranh với xã Nghi Diên huyện Nghi Lộc xảy ra vụ cháy làm ít nhất 20 người bị bỏng nặng.

Nguyên nhân vụ cháy ban đầu được xác định do nổ bình ga. Nhà ông Tần là đại lý bán các mặt hàng tạp phẩm và ga cho các hộ dân thuộc các xã Nghi Diên và Hưng Trung. Do sơ suất trong việc san chiết ga nên gây nổ và cháy bình ga, sau đó gây cháy toàn bộ căn nhà 2 tầng cùng nhiều hàng hóa khác trong nhà. Do nhà nằm ngay trong khu vực chợ Cầu thuộc xóm 1 xã Hưng Trung nên có nhiều người ngay khi nghe tiếng nổ bình ga đã chạy đến xem và bị bỏng nặng.

Hiện có ít nhất 20 người phải đi cấp cứu tại bệnh viện huyện Nghi Lộc và bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An.

Tuy chưa có ai tử vong nhưng nhiều người đang trong tình trạng rất nguy kịch.

Ngay khi nhận được tin cháy, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Nghệ An đã điều 3 xe cứu hỏa từ thành phố Vinh đến để chữa cháy. Công an huyện Nghi Lộc và chính quyền các xã trong vùng cũng huy động hàng trăm người tham gia chữa cháy.

Nguyên nhân chính xác vụ cháy sẽ được cơ quan chức năng làm rõ.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.