Ba Lan và Slovakia tranh cãi về pho-mát

06/02/2007 21:55 GMT+7

Một loại pho-mát có truyền thống hàng thế kỷ qua ở vùng núi Tatra giữa Ba Lan và Slovakia đã trở thành chủ đề tranh cãi giữa hai nước về việc sở hữu thương hiệu sản phẩm này.

Các quan chức Liên minh châu u (EU) cho biết hôm 5.2. Slovakia đã phản đối việc Ba Lan đăng ký loại pho-mát này vào danh sách các sản phẩm truyền thống được bảo hộ của EU, có thể dẫn đến việc chỉ có Ba Lan mới được sử dụng thương hiệu pho-mát trên. Người phát ngôn của EU về vấn đề nông nghiệp M.Mann cho biết Ba Lan và Slovakia có 6 tháng để giải quyết tranh cãi. Nếu cả hai không giải quyết được, EU sẽ đưa ra phán quyết nước nào có quyền sử dụng thương hiệu này. Theo AP, đây không phải là lần đầu tiên EU chứng kiến các vụ tranh cãi về các sản phẩm truyền thống.

Việt Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.