Pháp thực hiện ca ghép mặt thứ 3 thế giới

24/01/2007 22:54 GMT+7

Các bác sĩ ở Pháp cho biết họ đã tiến hành ca ghép mặt thứ ba trên thế giới đối với một người đàn ông 29 tuổi (theo nhật báo Le Parisien thì bệnh nhân này 27 tuổi). Đây là ca ghép mặt thứ hai được thực hiện ở Pháp chỉ trong hơn một năm.

Người đàn ông này đã mắc bệnh von Recklinghausen, một căn bệnh hiểm nghèo làm biến dạng khuôn mặt. Anh ta đã được ghép mũi, miệng, cằm và một phần má trong một ca phẫu thuật kéo dài 15 giờ tại Bệnh viện Henri-Mondor ở Créteil, ngoại ô Paris hôm 21.1. "Sức khỏe bệnh nhân hiện khá tốt", L.Lantieri, bác sĩ tiến hành ca ghép mặt, cho biết.

Ca ghép mặt đầu tiên trên thế giới đã được thực hiện đối với bệnh nhân I.Dinoire ở Pháp vào tháng 11.2005, sau khi cô này bị chó cắn làm biến dạng khuôn mặt. Ca ghép mặt thứ hai của thế giới đã được thực hiện trên một người đàn ông bị gấu tấn công ở Trung Quốc hồi tháng 4.2006. (Reuters)

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.