Nghị sĩ da màu muốn làm Tổng thống Mỹ

17/01/2007 22:37 GMT+7

Nghị sĩ Mỹ da màu B.Obama (ảnh) của tiểu bang Illinois vừa thông báo kế hoạch tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2008. Nếu chiến thắng trong cuộc bầu cử này, ông Obama sẽ trở thành tổng thống da màu đầu tiên trong lịch sử Mỹ.

Nghị sĩ Obama - một gương mặt đang lên trên chính trường Mỹ -  đang chuẩn bị một cuộc vận động để được Đảng Dân chủ chọn làm đại diện tranh cử tổng thống. Ngày 10/2, Obama sẽ chính thức tuyên bố mở màn chiến dịch tranh cử của mình. Ông cho rằng giới lãnh đạo Mỹ đang làm việc theo bè phái vì các tác động về tiền bạc cũng như việc tranh giành ảnh hưởng nên không thể thống nhất quan điểm trong những vấn đề lớn. Ông muốn thay đổi nền chính trị "ác nghiệt và bè phái" và sẽ quan tâm đến lợi ích chung của người Mỹ. Obama, 45 tuổi, vốn là con của một phụ nữ da trắng người Mỹ và một người Kenya da màu. Ông là tác giả của 2 cuốn sách bán chạy nhất và từng đoạt giải Grammy cho phần ghi âm tự truyện của mình.

A.V

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.