Vụ thầy giáo đánh học sinh rạn xương mũi ở Lâm Đồng: Hội đồng kỷ luật sở trả hồ sơ về trường xử lý

05/01/2007 00:11 GMT+7

Chiều 4/1, Hội đồng kỷ luật Sở GD-ĐT tỉnh Lâm Đồng họp xem xét mức kỷ luật đối với thầy giáo Lê Cao Tánh, người đã đánh dã man HS Phạm Hoành Minh Trí (15 tuổi), Trường THPT bán công Nguyễn Du, Đà Lạt.

Sau khi xem xét hồ sơ, Hội đồng kỷ luật phát hiện thầy Tánh chưa phải cán bộ công chức (chỉ có hợp đồng dài hạn) nên đã trả hồ sơ đề nghị Trường THPT Nguyễn Du xử lý kỷ luật theo luật lao động. Được biết trước đó hội đồng kỷ luật trường cũng đã đề nghị xử lý mức cảnh cáo và chuyển công tác đối với thầy Tánh.

* Sáng 4/1, trao đổi với PV Thanh Niên, nhiều phụ huynh ở xã Phước Dinh, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận đã bày tỏ sự không đồng tình với hình thức xử lý cô giáo Nguyễn Thị Lệ Thủy, ở Trường tiểu học Sơn Hải (huyện Ninh Phước), người đã nhốt 13 em học sinh lớp 2 vào nhà vệ sinh hôm 9/11/2006, vì không thuộc bài. Ông Nguyễn Thanh Bình, Trưởng phòng Giáo dục huyện Ninh Phước cho biết: Sau khi nhân dân tố giác vụ việc trên vào giữa tháng 12/2006, nhà trường mới họp và đưa ra hình thức xử lý phê bình, rút kinh nghiệm đối với cô Nguyễn Thị Lệ Thủy.

Lâm Viên - Thiện Nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.