Bị phạt 3.000 USD vì bắt trẻ em làm việc

29/11/2006 11:00 GMT+7

Hiện nay, sự cạnh tranh của các cửa hàng thức ăn nhanh ở Úc là rất cao. Muốn tăng lợi nhuận, một cửa hàng phân phối của KFC tại Westurn Australia đã thuê những đứa trẻ dưới 15 tuổi làm việc sau 10h tối.

Sau khi sự việc bị phát hiện bộ trưởng của chương trình bảo hộ quyền trẻ em tại Westurn rất phẩn nộ và buộc phải khởi tố những người chủ sử dụng lao động này: "Họ phải luôn nhớ rằng trẻ em có rất nhiều đặc quyền kể cả việc được đến trường, không có lý do nào để họ có thể buộc những đứa trẻ dưới 15 tuổi làm việc như thế". Sau đó tòa án công nghiệp đã ra quyết định buộc cửa hàng đã phải đóng cửa và công ty thức ăn nhanh KFC phải bồi thường 3.000 USD.

Hiền Nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.