Malaysia bắt giữ sinh viên nước ngoài buôn ma túy

22/11/2006 21:37 GMT+7

Cảnh sát Malaysia vừa bắt giữ 3 người châu Phi và 1 người Ả Rập Xê Út vì tàng trữ cần sa. Tất cả những người này đều là sinh viên và họ có thể phải đối mặt với án tử hình nếu bị buộc tội buôn lậu ma túy.

Những sinh viên này có độ tuổi từ 18 đến 22, hiện đang theo học tại một trường cao đẳng ở miền trung Malaysia. Cảnh sát cho biết trong cuộc truy quét nói trên, nhà chức trách đã tìm thấy 4 bánh cần sa và nhiều gói nhỏ chứa ma túy ở dạng bột với tổng trọng lượng là 4 kg. Ước tính nếu số ma túy này được bán ra, tổng giá trị của nó sẽ là 7.200 ringgit (khoảng 1.982 USD).

Những sinh viên này bị tình nghi đã cung cấp ma túy cho sinh viên trong trường cao đẳng của họ. Trong chiến dịch truy quét trên, hai người Thái cũng bị bắt với 35 bánh cần sa dạng nén với tổng trọng lượng là 32,3 kg. Theo luật chống ma túy của Malaysia, bất cứ ai bị buộc tội vận chuyển ma túy đều có thể bị tử hình bằng cách treo cổ. (AP, Bangkok Post)

Việt Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.