Ấn Độ bắn thử tên lửa đạn đạo

19/11/2006 23:23 GMT+7

Hôm 19.11, Ấn Độ đã bắn thử thành công tên lửa tầm ngắn có thể mang các đầu đạn hạt nhân, có tầm bắn 300 km. Tên lửa đất đối đất này được phóng từ trung tâm phóng tên lửa của nước này ở bang Orissa vào vịnh Bengal.

Đây là thông tin do một quan chức ở Bộ Quốc phòng Ấn Độ tiết lộ. Tên lửa mang tên Prithvi II (ảnh) này đã được bắn thử ít nhất 10 lần trước đó. Trước khi diễn ra sự kiện bắn thử trên, giới chức địa phương đã phải di tản gần 2.700 người dân. Trước đó 3 ngày, Pakistan cũng tuyên bố đã bắn thành công tên lửa đạn đạo mang tên Hatf 5, còn được gọi là Ghauri. (AP, Reuters)

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.