Bắt 3 trưởng công an xã làm giả hồ sơ lý lịch

01/11/2006 22:53 GMT+7

Ngày 1/11, Công an quận Hoàng Mai (TP Hà Nội) đã bắt giữ 3 đối tượng về hành vi làm giả hồ sơ, lý lịch cho người đi lao động nước ngoài. Cả 3 đối tượng này đều là Trưởng công an các xã thuộc huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, gồm: Văn Sơn (sinh năm 1954) - Trưởng công an xã Đại Lai; Lê Văn Phong (1960) - Trưởng công an xã Xuân Lai; Hoàng Cao Sơn (1968) - Trưởng công an xã Song Giăng.

Cơ quan công an còn thu giữ được 12 quyển hộ chiếu và 13 quyển hộ khẩu.

Trước đó, Cơ quan công an đã phát hiện ra đường dây lừa đảo đưa người đi Xuất khẩu lao động do Trịnh Thị Trà My (1980, ở Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định) cầm đầu. Khi bị bắt giữ, Trịnh Trà My khai nhận đã cấu kết với Đào Văn Mạnh (1969, ở Tân Hiệp, Yên Thế, Bắc Giang) để đưa người đi lao động. Mỗi hồ sơ xuất khẩu lao động, Mạnh thu từ 7.000 – 8.000 USD/người và lo toàn bộ thủ tục giấy tờ. Tổng cộng, các đối tượng này đã lừa đảo, chiếm đoạt của người lao động 88.000 USD và 392 triệu đồng.

Tại Cơ quan điều tra, My và Mạnh khai nhận đã nhờ 3 trưởng Công an xã nói trên làm giả hồ sơ lý lịch với giá 2 triệu đồng/bộ hồ sơ.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.