Cấm quảng cáo "nhạy cảm"

13/10/2006 21:58 GMT+7

Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc vừa ban hành quy định cấm phát các đoạn quảng cáo thuốc trị bệnh trĩ và đường ruột trên màn hình của các xe buýt vào giờ cao điểm nhằm tránh nguy cơ làm hỏng bữa điểm tâm của hành khách.

Theo Cơ quan quản lý truyền thông thành phố, các đoạn quảng cáo kể trên tuy thu hút sự chú ý của công chúng nhưng cũng gây không ít phiền hà và nhiều người đã phản ứng dữ dội. "Quảng cáo trên các phương tiện giao thông công cộng trong suốt buổi điểm tâm đã khiến nhiều hành khách cảm thấy khó chịu. Vì quyền lợi của hành khách có thói quen ăn sáng trước khi lên xe và tránh ảnh hưởng đến sự ngon miệng của họ, những đoạn quảng cáo như vậy sẽ không được phát sóng từ 7-9 giờ sáng", thông báo của nhà chức trách cho biết. (Reuters)

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.