Tàng trữ thịt thú rừng

11/10/2006 23:54 GMT+7

Hôm qua 11.10, Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng đã thiêu hủy 60 kg thịt thú rừng gồm các loại: tê tê, nhím, chồn, heo, nai... Riêng 7 con thú rừng còn sống gồm dúi (còn gọi là nu), rùa núi và cầy vòi mốc được chi cục thả vào Vườn quốc gia Bi Doup - Núi Bà.

Đội Kiểm lâm cơ động kiểm tra phát hiện và thu giữ toàn bộ số thịt (đựng trong tủ lạnh) và thú rừng trên tại nhà ông Phan Văn Sơn (41 tuổi, ở xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng). Được biết, tê tê nằm trong danh mục thú quý hiếm của Việt Nam, còn cầy vòi mốc có tên trong CITES (Công ước quốc tế về kiểm soát buôn bán các loài động thực vật nguy cấp quý hiếm). (Hồ Bình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.