Chú ý khi cần sinh con theo IVF

30/09/2006 23:35 GMT+7

Các bác sĩ thuộc Bệnh viện Birgham và phụ nữ tại Boston (Mỹ) phát hiện cơ hội thụ thai của những phụ nữ áp dụng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) có thể giảm nếu họ tập thể dục đều đặn trên 4 giờ/tuần.

Đây là kết luận được nhóm khoa học gia rút ra sau khi xem xét kết quả IVF của 2.232 phụ nữ từ năm 1994 - 2003 tại Boston. Đối với những người tập luyện thể thao hơn 4 giờ/tuần trong thời gian từ 1 - 9 năm liên tục, tỷ lệ thụ thai giảm 40% so với nhóm không tập luyện. Tập thể thao còn làm tăng nguy cơ thất bại khi cấy trứng đã được thụ tinh vào tử cung cũng như tăng nguy cơ sẩy thai. (Reuters)

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.