Trừ nợ kiểu Trung Quốc

15/09/2006 22:34 GMT+7

Bộ Giáo dục Trung Quốc vừa tuyên bố những sinh viên vay tiền chính phủ để đóng học phí sẽ được xóa nợ nếu xung phong về làm việc ở miền Tây hoặc những nơi xa xôi hẻo lánh trong thời gian ít nhất 3 năm.

Theo quy định hỗ trợ sinh viên nghèo, mức tối đa mỗi sinh viên được vay trong thời gian học đại học là 4.000 USD. Chính sách mới được áp dụng cho toàn bộ sinh viên đang theo học tại khoảng 100 trường đại học, trong đó có Đại học Bắc Kinh nổi tiếng và Đại học Thanh Hoa danh giá. Các cử nhân có quyền bỏ việc trước thời hạn, nhưng chỉ khi hoàn tất xong việc trả nợ cho chính phủ. Nếu không, họ sẽ gặp khó khăn khi vay bất kỳ khoản nào từ ngân hàng trong tương lai.

T.M
(Theo CD)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.