Chuông báo động với giọng nói của bố mẹ

13/09/2006 21:47 GMT+7

Các bậc phụ huynh vẫn thường phàn nàn rằng chẳng kiếm được loại đồng hồ nào có chuông đánh thức được lũ trẻ vào buổi sáng. Thế nên chẳng có gì bất ngờ khi báo cáo của Ủy ban về Sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng của Mỹ ghi nhận rằng các loại chuông báo cháy bình thường không phải lúc nào cũng đánh thức được những đứa trẻ dưới 16 tuổi. Các chuyên gia về giấc ngủ cho biết 19/20 đứa trẻ vẫn ngủ ngon bất chấp tiếng chuông báo cháy với âm lượng 120 decibels vang lên.

Nhưng có một tin vui khi họ phát hiện ra rằng trẻ em đang ngủ sâu vẫn dễ thức giấc nếu nghe một giọng nói thân quen - tức giọng nói của bố mẹ - hơn là khi nghe tiếng còi báo động. Trên cơ sở đó, KidSmart - một công ty Trung Quốc đã phát triển kiểu chuông báo cháy bằng giọng nói. Thiết bị báo cháy này có gắn một micro để người sử dụng ghi lại lời báo động để đánh thức trẻ khi xảy ra hỏa hoạn, đồng thời trấn an cũng như hướng dẫn chúng phải làm gì và gặp bố mẹ ở đâu. Chẳng hạn như: "Bé Xíu ơi, dậy đi con, và chạy ra trước cửa nhà nghe. Bố mẹ chờ con ở ngoài sân". Thế nên đây là thiết bị báo cháy mà trẻ con sẽ nghe và lắng nghe vì rằng âm thanh phát ra là giọng của bố mẹ chúng.

Thiết bị hoạt động với 4 pin AA.

Hạnh Ngân (Theo Popgadget)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.