Kỷ lục Guinness mới về trí nhớ

08/09/2006 23:30 GMT+7

Cậu bé người Ấn Độ Nischad Narayanam, 11 tuổi, đã ghi tên mình vào sách kỷ lục Guinness về khả năng nhớ nhanh với thành tích nhớ được 225 vật thể bất kỳ chỉ sau một lần nghe đọc danh sách, vượt qua kỷ lục trước đó là 200 vật thể.

Không những có thể gọi tên vật thể một cách đầy đủ, cậu còn có thể nói vanh vách được cả con số đính trên các vật thể đó một cách chính xác. Nischad hiện là học sinh tiểu học ở Hyderabad, thủ phủ bang Andhra Pradesh. Mẹ của cậu đã tình cờ phát hiện con trai của bà có trí nhớ cực kỳ siêu phàm và khả năng giải toán giỏi. Sau đó, bà đã tìm thầy giỏi về dạy cho Nischad và thầy của cậu bé không ai khác hơn là người giữ kỷ lục về trí nhớ hồi năm ngoái, với khả năng đọc và ghi nhớ 200 vật thể. (THX)

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.