Vị trí số 1 sau 30 năm chờ đợi của Bob Dylan

08/09/2006 11:51 GMT+7

Nam danh ca Bob Dylan vừa mới đạt vị trí số 1 trong bảng xếp hạng album nhạc pop của Mỹ lần đầu tiên trong suốt 30 qua và trở thành người già nhất chiếm vị trí quán quân tại bảng xếp hạng này.

Album Modern Time của nam danh ca 65 tuổi đã bán được tổng cộng 192.000 bản vào dịp cuối tuần qua kể từ ngày 3/9/2006.

Hai huyền thoại âm nhạc Johnny Cash và Ray Charles cũng từng đoạt vị trí này vào độ tuổi tương tự nhưng họ chỉ đạt được vị trí số 1 sau khi qua đời. Lần gần nhất Dylan đạt đến vị trí số 1 vào năm 1976 với album Desire và đã dẫn đầu bảng xếp hạng này trong vòng 5 tuần. Cùng thời gian đó, ông đã có chuyến lưu diễn Rolling Thunder Revue.  Trước đó, các album Blood on the Tracks cũng đoạt vị trí số 1 vào năm 1975 và album  Planet Waves chiếm vị trí quán quân vào năm 1974.

Trong phạm vi quốc tế, album Modern Times cũng đạt vị trí số 1 ở các bảng xếp hạng của các nước như Australia, Canada, Đan Mạch, Ireland, New Zealand, Na Uy, Thụy Sĩ. Ở Anh, album này chiếm vị trí thứ 3 và là album bán chạy nhất trong 1 tuần - cao nhất trong sự nghiệp âm nhạc của Bob Dylan với tổng cộng 55.000 bản.

Hầu hết các album trong sự nghiệp của Dylan thường rất thành công. Năm 1997, album Time Out of Mind đã đạt vị trí số 10 và bán được 101.600 bản và sau đó đoạt giải Grammy Album của năm. Năm 2001, album Love and Theft đạt vị trí số 5 và bán được 133.760 bản.

Tạp chí Rolling Stone bình luận rằng Modern Times đã hoàn tất những ước mơ thời trai trẻ của ông.

Vinh Nguyễn
(Theo Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.