Trẻ em Nga ngày càng nghiện rượu

30/08/2006 22:31 GMT+7

Số trẻ em Nga nghiện ma túy đang giảm dần trong khi số trẻ trở thành bợm nhậu đang tăng đến mức báo động. Bức tranh có hai mảng tối - sáng này được Cơ quan kiểm soát ma túy Liên bang Nga (FSDC) công bố hôm 29/8.

Phát ngôn viên A.Mikhailov của FSDC cho biết: "Chúng tôi đã thống kê được số trẻ vị thành niên nghiện ma túy giảm còn một nửa (so với cùng kỳ năm ngoái). Tuy nhiên, số  trẻ nghiện rượu lại tăng đến 2,5 lần". Các biện pháp cứng rắn của Chính phủ Nga chính là yếu tố then chốt giúp giảm số trẻ em nghiện ma túy. Ngoài ra, giá cả tăng cao cũng ngăn cản nhiều người tìm đến với loại "độc dược" này. Tuy nhiên, ông Mikhailov vẫn không quên cảnh báo: "nước Nga có nhiều chuyên gia có thể chế ra ma túy từ những vật liệu bình thường và những loại ma túy mới này có thể trở thành hiểm họa quốc gia". Theo báo cáo được FSDC công bố hồi tháng 5.2006, toàn nước Nga có hơn 100.000 trẻ nghiện ma túy và rượu. Trẻ thường bắt đầu sử dụng ma túy ở độ tuổi 14. (MosNews)

C.M.L

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.