Ca ghép tủy xương đầu tiên ở miền Bắc đã thành công

29/08/2006 09:13 GMT+7

Về diễn biến của bệnh nhi trong ca ghép tủy xương đầu tiên ở miền Bắc, ngày 28/8, Giám đốc BV Nhi TƯ Nguyễn Thanh Liêm cho biết, hiện nay cơ thể cháu Đặng Gia Hùng (7 tuổi, ở Bắc Ninh, người được ghép tủy) đã sinh tủy mới, bạch cầu xuất hiện ngày càng tăng (đã được 1.300 bạch cầu/microlit).

Đây là điều rất đáng mừng và các bác sĩ đã có thể khẳng định là ca ghép tủy xương đầu tiên ở miền Bắc cơ bản đã thành công. Bởi cháu Hùng đã vượt qua được giai đoạn nặng nề nhất với 4 sự cố: tắc mạch gan, tràn máu màng phổi, nhiễm trùng và chảy máu đường tiêu hóa.

Cũng theo ông Liêm, trường hợp cháu Hùng là ca ghép tủy đầu tiên ở Việt Nam có sự cố tắc mạch gan nhưng được phát hiện sớm và điều trị đúng cách (thông thường các trường hợp tắc mạch gan có tỷ lệ tử vong 50 - 60%).

Sau 17 ngày ghép tủy, tuy cháu hiện vẫn còn sốt nhẹ nhưng không còn bị loét miệng. Với diễn biến này, trong 2 - 3 tuần nữa, lượng bạch cầu của cháu có thể lên đến 7.000 bạch cầu/microlit, đạt ngưỡng bình thường.

Theo báo Sài Gòn Giải Phóng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.