Nọc rắn độc có thể trị bệnh tim

28/08/2006 17:26 GMT+7

Các nhà khoa học thuộc Đại học Sao Carlos (UFSCar) của Brazil đã chiết xuất được một loại protein mang tên ALT-C từ nọc độc của loài rắn Urutus, có thể giúp chữa trị và phục hồi chức năng cho các mô bị tổn thương, như các mô của những bệnh nhân đau tim.

Nghiên cứu trên loài chuột cho thấy, ALT-C có thể tăng cường hoặc hạn chế việc hình thành các mạch máu mới tùy theo mức độ đậm đặc của nọc độc. Với tỷ lệ nọc độc thấp, ALT-C có thể thúc đẩy hình thành mạch máu, để có thể dùng trong việc sản xuất các loại thuốc giúp điều trị những bệnh do phân bố mạch máu không bình thường như bệnh đau tim, bệnh tiểu đường và thậm chí là chứng rối loạn cường dương. Riêng với tỷ lệ nọc độc cao, ALT-C lại dẫn tới các tác dụng ngược lại là ngăn cản việc tạo ra mạch máu mới, mở ra một hướng mới trong điều trị ung thư. (THX)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.