Phạt 5 triệu đồng mỗi người báo cháy giả, gây hậu quả nghiêm trọng

25/08/2006 16:39 GMT+7

Ngày 25/8, Phòng Cảnh sát PCCC Công an Tiền Giang quyết định xử phạt đối với Dương Đông Hải Nam (sinh năm 1987), sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế đối ngọai (TP.HCM), ngụ xã Tân Tây (huyện Gò Công Đông) và Phạm Nguyễn Tuấn Lễ (sinh năm 1989), ngụ cùng xã, là học sinh lớp 11 trường THPT Gò Công Đông, mỗi người 5 triệu đồng về hành vi báo cháy gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngày 25/3/2006, Đội Cảnh sát PCCC khu vực Gò Công nhận được tin báo cháy tại giếng nước xã Vàm Láng (huyện Gò Công Đông) liền điều 2 xe chữa cháy, nhưng đến nơi thì không có vụ cháy nào. Khi hai xe chữa cháy quay về thì một xe bị tai nạn giao thông nghiêm trọng làm chết 1 chiến sĩ cảnh sát PCCC và xe chữa cháy bị hỏng hoàn toàn. Hậu quả nghiêm trọng nói trên xuất phát từ hành vi quấy rối điện thọai báo cháy 114.

Được biết, lúc đầu Nam gọi 113, khi người trực nghe được điện thì Nam tắt máy. Sau đó, Nam tiếp tục gọi 114, rồi giao máy lại cho Lễ liền báo tin có cháy tại địa điểm nói trên.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.