IOM sẵn sàng đưa người VN còn ở Li-băng sơ tán bất cứ lúc nào

14/08/2006 23:28 GMT+7

Ngày 14/8, đề cập đến vấn đề khoảng 60 người Việt Nam còn ở lại Li-băng, ông Trần Việt Tú, Tham tán Đại sứ quán nước ta tại Ai-cập, kiêm nhiệm Li-băng, cho biết mỗi người đều có những lí do riêng, có thể thông cảm được. Tuy nhiên, theo ông, trong trường hợp chiến sự ở Li-băng căng thẳng hơn, họ hoàn toàn có thể liên hệ với Đại sứ quán ta tại Ai-cập để nhờ sự giúp đỡ của Nhà nước. Ngoài ra, Tổ chức di cư quốc tế (IOM) đã cam kết sẽ thay mặt đại diện của Chính phủ Việt Nam, tự mình sẵn sàng đưa số người trên sơ tán khỏi Li-băng vào bất cứ lúc nào nếu họ có yêu cầu.

 

Ông Trần Việt Tú đánh giá chuyến công tác đưa người lao động Việt Nam tại Li-băng về nước đã thành công. Theo ông Tú, thành công lớn nhất của chuyến công tác là đã thực hiện thắng lợi chủ trương của lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước ta, đáp ứng được mong mỏi của đông đảo người dân trong cả nước là đưa được tất cả số người lao động Việt Nam tại Li-băng có nguyện vọng về nước an toàn. Thành công của chuyến công tác này còn giúp bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước ta luôn giành sự quan tâm, giúp đỡ tối đa cho mọi người dân.

TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.