Tuyển sinh cao đẳng tại Quảng Ngãi: Đề thi môn Văn có sự cố

19/07/2006 23:39 GMT+7

Sáng 19/7, hơn 1.000 thí sinh thi vào Trường cao đẳng Sư phạm Quảng Ngãi các khối M, N và C thật sự ngỡ ngàng trước câu cuối cùng của đề thi môn Văn học. Đề như sau: "Anh (chị) hãy phân tích bài thơ Cảnh chiều hôm của Hồ Chí Minh để chứng minh nhận định rằng, tình yêu hoa và khát vọng tự do là nội dung chính của tác phẩm". Bài thơ này đã có trong sách giáo khoa Văn học lớp 12 từ lâu nhưng khi có chủ trương giảm tải năm 2002, thì bài thơ này nằm trong phần đọc thêm.

Theo hướng dẫn của Bộ GD - ĐT thì đề thi chỉ nằm trong phần học chính thức, không ra đề thi ở phần đọc thêm và văn học nước ngoài. Phần lớn các TS đều lúng túng trước đề thi kiểu này. Ông Thái Văn Đồng, Phó giám đốc Sở GD - ĐT, kiêm Phó ban Chỉ đạo kỳ thi tuyển sinh năm 2006 của tỉnh Quảng Ngãi khẳng định rằng, đề thi nói trên là sai. Ông Đồng cũng cho biết, Sở đã báo cáo với Bộ về sự cố này và đề xuất phương án thi lại vào chiều 20/7 nếu Bộ đồng ý.

 T.A

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.