Để hạn chế nguy cơ sinh non

14/07/2006 23:48 GMT+7

Kết quả khảo sát do Viện Y học Mỹ thực hiện cho thấy trong 8 trẻ sơ sinh ở nước này thì có 1 trẻ bị sinh non, hay nói cách khác là ít nhất 500 ngàn trẻ sinh non/năm, tăng hơn 30% so với 2 thập niên trước.

Những trường hợp dẫn đến nguy cơ sinh non cao là đứa con trước đã bị sinh non, có song thai, phụ nữ mang thai nhờ vào các phương pháp chữa trị vô sinh, mẹ bị viêm nhiễm âm đạo trong khi mang thai, thai phụ dưới 16 hay trên 35 tuổi... Để hạn chế nguy cơ sinh non, giới chuyên môn khuyên các thai phụ nên tiến hành siêu âm sớm để biết được chính xác tuổi của thai và tuân thủ các nguyên tắc trong việc điều trị vô sinh.

T.M
(Theo AP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.