Lãnh án vì trộm vé số trúng độc đắc

13/07/2006 23:16 GMT+7

Ngày 13.7, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm đối với Nguyễn Văn Tuất (61 tuổi, quê Tây Ninh) 8 năm tù về tội "trộm cắp tài sản". Ngày 4.5.2005, ông Nguyễn Văn Cang, Tuất, Phạm Hải ngồi uống rượu và ông Cang đã mua 10 tờ vé số kiến thiết tỉnh Đồng Nai loại 2.000 đồng/tờ rồi bỏ vào túi áo.

Sau đó, Tuất đã móc túi áo của ông Cang để lấy tiền và vé số, bị ông Cang phát hiện, đẩy ra. Nhưng cuối cùng Tuất vẫn lấy được số vé số trên. Sáng hôm sau, người bán vé số báo tin cho ông Cang biết trong số 10 tờ vé số kia có 6 tờ trúng độc đắc với số tiền là 300 triệu đồng. Ông Cang đã tìm Tuất đòi lại vé số, nhưng Tuất không trả mà cho rằng đó là vé số của mình mua trúng. Ngoài hình phạt nêu trên, HĐXX còn buộc Tuất trả lại cho ông Cang số tiền trúng thưởng mà Tuất đã lãnh. (L.N)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.