Dùng "mô bai" và say xỉn khi lái xe: Hậu quả ngang nhau

30/06/2006 22:50 GMT+7

Những bác tài vừa lái xe vừa nói chuyện qua điện thoại di động, cho dù là có dùng tai nghe đi chăng nữa thì khả năng cầm lái của họ suy giảm chẳng khác gì những người say xỉn.

Đó là kết quả một cuộc nghiên cứu của các nhà khoa học tại Đại học Utah (Mỹ). Khi dán tai vào "con dế", các bác tài thường phản ứng chậm hơn bình thường khi chiếc xe đằng trước đạp thắng, lái "chập choạng" và thường có khuynh hướng chạy rất gần các xe khác. Hậu quả: tỷ lệ họ gây tai nạn chẳng kém gì những bác tài có nồng độ rượu trong máu ở mức 0,08 - mức bị cấm lái xe ở Mỹ. Có một thực tế nguy hiểm: hiếm khi nào những người vừa lái xe vừa gọi điện thoại lại cho rằng điều này gây nguy hiểm cho họ hay cho những người xung quanh. Các nhà nghiên cứu cho rằng khuynh hướng này cũng giống như chuyện dù đã nhậu "quắc cần câu" nhưng các ông xỉn chẳng bao giờ nhận là mình xỉn và thế là cứ phóng xe ào ào trên đường phố. Một thống kê ở Mỹ cho thấy lúc nào trên các con đường của nước này cũng có 10% bác tài vừa lái xe vừa nói chuyện điện thoại.

Đ.N
(Theo PI)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.